Liên kết đào tạo với đại học nước ngoài: Cơ hội cho sinh viên học tập theo chuẩn quốc tế

Thứ hai, 22/06/2009 00:00

(Cadn.com.vn) - Trường Đại học Kinh tế (ĐHKT) là một trong những trường ĐH đầu tiên của ĐH Đà Nẵng thực hiện chương trình liên kết đào tạo với các trường ĐH có danh tiếng ở nước ngoài. Sau gần 5 năm thực hiện, chương trình đã thu hút được sự quan tâm của sinh viên (SV) muốn có cơ hội được học tập theo tiêu chuẩn quốc tế và mở rộng tầm nhìn ra thế giới.

Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn của xã hội và trong xu thế hội nhập, từ năm 2005, Trường ĐHKT Đà Nẵng đã phối hợp với các đối tác nước ngoài có uy tín như Trường ĐH Towson (Hoa Kỳ), Trường ĐH Tổng hợp Sunderland (Vương quốc Anh), Tổ chức giáo dục Anh Edexcel và Tập đoàn giáo dục Tyndale (Singapore) thực hiện chương trình đào tạo liên kết bậc ĐH, Cao học với các chuyên ngành thuộc lĩnh vực kinh tế như: Quản trị kinh doanh, Kinh doanh Quốc tế, Tài chính, Kế toán, Ngân hàng, Quản trị Tài chính, Quản trị Marketing, Quản trị nguồn nhân lực, Tin học Quản lý... Theo đó, tùy theo sự liên kết của mỗi chương trình dạy ở các trường, các SV sẽ tự chọn lựa cho mình cách học hoặc học tập hoàn toàn tại Việt Nam, hoặc bán du học. Dù học theo cách nào, SV vẫn được học chương trình đạt chuẩn quốc tế, có sự tham gia giảng dạy của giảng viên trong nước và nước ngoài và đều được trường ĐH nước ngoài liên kết cấp bằng sau khi tốt nghiệp.

 Các SV đang giao lưu với đại diện Trường ĐH Towson (Hoa Kỳ) tại hội thảo tổ chức ngày 13-6. Ảnh: A.H

Khóa đầu tiên, Trường ĐHKT Đà Nẵng chỉ tuyển sinh được 2 SV theo học chương trình liên kết đào tạo với Trường ĐH Towson. Nhưng từ năm 2006 trở đi, trung bình mỗi năm, trường tuyển sinh được từ 10-12 SV theo học chương trình liên kết với ĐH Towson. Trường Sunderland tuyển khoảng 100 SV/năm (3 năm ở Việt Nam, 1 năm ở Anh)...

Để theo học chương trình liên kết này, điều kiện dự tuyển yêu cầu các SV phải đạt các tiêu chí: tốt nghiệp THPT và đạt tổng điểm tổng kết từ lớp 12 từ 6,0 trở lên; đạt điểm sàn kỳ thi ĐH, CĐ do Bộ GD-ĐT đưa ra; đạt điểm thi tiếng Anh theo tiêu chuẩn quốc tế. Hội đồng tuyển sinh sẽ xét tuyển dựa trên cơ sở tổng hợp điểm tổng kết, điểm thi ĐH và kết quả phỏng vấn... Việc tuyển sinh đầu vào khá gắt gao do nhiều SV tuy hội đủ 3 yếu tố đầu, nhưng lại không đủ điều kiện vì tiếng Anh không đạt tiêu chuẩn yêu cầu.

* Nhận xét về SV của Trường ĐHKT Đà Nẵng đang theo học tại Towson, tiến sĩ Donald Kopka thuộc ĐH Towson, trong buổi hội thảo về chương trình liên kết quốc tế đào tạo khoa Cử nhân Quản trị kinh doanh giữa 2 trường ĐHKT Đà Nẵng và ĐH Towson ngày 13-6 vừa qua - cho biết cả 2 SV theo học khóa đầu tiên đều đạt điểm cao với số điểm 9,5 (thang điểm 10).
Những SV khóa sau cũng đạt điểm trung bình từ 8,3 trở lên. Sự cầu thị, ham học hỏi, chăm chỉ và thông minh của SV Việt Nam đã tạo nên những thành công đó.
Theo thạc sĩ Đặng Công Tuấn - Phụ trách Phòng Khoa học đào tạo Sau ĐH và hợp tác Quốc tế Trường ĐHKT Đà Nẵng, so với việc du học tự túc, khi tham gia chương trình liên kết đào tạo của trường, SV sẽ được nhiều cái lợi. Cụ thể, SV được giảm đến 60% chi phí học tập (bằng hoặc tương đương với học phí của SV ở nước sở tại). Hầu hết các trường ĐH ở nước ngoài mà ĐHKT liên kết đều là những trường ĐH có danh tiếng. Trong đó, riêng Trường ĐH Towson (Hoa Kỳ) là một trong 400 trường ĐH của hơn 3.000 trường ĐH ở Mỹ được chứng nhận có uy tín về chất lượng đào tạo toàn liên bang. Bên cạnh đó, việc cấp visa cho SV cũng có nhiều thuận lợi do có sự liên kết giữa hai bên.

Ngoài ra, ở cấp ĐH, việc tự học và nghiên cứu là chính, giảng viên chỉ là người gợi mở, hướng dẫn và đưa ra những tình huống để SV tự giải quyết. Nhiều SV Việt Nam do chưa quen với phương pháp dạy-học này nên khi sang nước ngoài học thường bị “hụt hẫng”, thụ động ở học kỳ đầu... Lê Ngọc Đức - SV tham gia khóa học đầu tiên của chương trình đào tạo liên kết giữa ĐHKT với ĐH Towson cho biết, không như các trường ĐH ở trong nước thường dồn đến cuối học kỳ mới thi một lần, các trường ĐH ở nước ngoài tổ chức thi nhiều lần trong một học kỳ, nên SV không thể “học gạo” mà phải thường xuyên ôn bài, tự học, tự nghiên cứu. Vì thế, kiến thức không bị “quên” sau khi trả bài cho giảng viên như ở Việt Nam. Mặt khác, theo học chương trình này, phần lý thuyết học rất ít, chỉ tập trung vào phần thực hành. Giảng viên thường đưa ra các tình huống, phân chia lớp học theo từng nhóm để SV tự đề xuất các hướng xử lý, giải quyết, sau đó là phần thảo luận...

* SV Lê Ngọc Đức tham gia chương trình đào tạo liên kết giữa ĐHKT Đà Nẵng với ĐH Towson - tâm sự: “Cái được đầu tiên khi tham gia học chương trình này là SV được ưu đãi về học phí. Khi tham gia học chương trình này, 1,5 năm đầu tiên chúng em học tại Trường ĐHKT, 2 năm sau sang du học tại Hoa Kỳ nên có thể tiết kiệm thêm một khoản kinh phí.
Bên cạnh đó, chúng em được tiếp xúc với một phương pháp học tập đạt tiêu chuẩn quốc tế, được trang bị những tri thức hiện đại, các kỹ năng độc lập nghiên cứu, các kỹ năng nghề nghiệp cùng tư duy lãnh đạo sáng tạo trong môi trường kinh tế mang tính cạnh tranh toàn cầu và thay đổi nhanh chóng.
Từ việc thường xuyên tiếp xúc với người nước ngoài, dạy-học bằng tiếng Anh nên khả năng nói và giao tiếp tiếng Anh của chúng em được nâng cao, tự tin hơn...”.

Thạc sĩ Trần Thị Nga - điều phối viên về học thuật của Trung tâm đào tạo quốc tế ĐHKT Đà Nẵng - cho biết, do có sự chọn lựa kỹ trước khi thực hiện chương trình liên kết đào tạo, nên chất lượng cả đầu vào lẫn đầu ra của chương trình này rất cao. Nhiều SV mới đầu theo học chương trình này tuy hơi bị “đuối”, nhưng chỉ cần qua nửa học kỳ thì đuổi kịp và học không thua gì những SV giỏi của nước sở tại. 

Tuy nhiên, một vấn đề cần lưu tâm, đó là: có không ít  SV khi sang nước ngoài du học (tự túc hoặc theo chương trình liên kết) đã tìm cách ở lại nước sở tại để làm việc và định cư luôn. Tình trạng “chảy chất xám” ra nước ngoài là một vấn đề hết sức lưu tâm. Ông Đặng Công Tuấn cho biết, nhà trường có sự ràng buộc với SV là sau khi học 2 năm tại nước ngoài, nửa học kỳ cuối, SV phải quay về Việt Nam để thực tập kết thúc khóa học. Việc cấp bằng sẽ được thực hiện tại Việt Nam với sự đại diện của 2 trường ĐH liên kết...

Hy vọng cùng với chương trình đào tạo liên kết này, sẽ có nhiều SV tốt nghiệp loại ưu sẽ mang những tri thức hiện đại, tân tiến đã học được ở nước ngoài, về phục vụ, cống hiến, xây dựng cho quê hương đất nước ngày một giàu đẹp.

A. Hào